Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang cảnh giác khi tình hình khống chế dịch đang tốt lên

(VOV5) - Chiều 31/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chông dịch COVID-19 làm việc trực tuyến với tỉnh Bắc Giang.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, ngày 31/5, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 156 ca mắc COVID-19, 39 bệnh nhân được xuất viện. Tỉnh Bắc Giang vẫn là tâm dịch COVID-19, với hơn 2.2000 ca mắc được ghi nhận từ ngày 7/5 đến nay.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Bắc Giang cảnh giác khi tình hình khống chế dịch đang tốt lên - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang về các biện pháp cấp bách chống dịch trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp và khu vực dân cư - Ảnh VGP

Yêu cầu Bắc Giang đảm bảo an toàn tiêm chủng vaccine cho công nhân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý địa phương không chủ quan khi tình hình khống chế dịch có dấu hiệu tốt lên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường xét nghiệm F1, quản lý chặt người trong vùng phong tỏa và khu cách ly, không để dịch lây lan.

Hiện có gần 3.000 cán bộ y tế, sinh viên y dược đã có mặt tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Gần 27.000 người khác sẵn sàng lên đường hỗ trợ 2 tỉnh này khi có lệnh. Ngày 1/6, hơn 300 sinh viên và giáo viên Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Giang.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác