Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh

 
Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chung tay cùng Đà Nẵng vượt qua dịch bệnh - ảnh 1Đại diện Tập đoàn EVN trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: evn.com.vn

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi thành phố Đà Nẵng phát hiện hàng loạt ca dương tính với SARS-CoV-2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19” thành phố Hà Nội hỗ trợ 2,2 tỷ đồng giúp thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Số tiền này đã được chuyển tới Quỹ “Cứu trợ” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng trao 1 tỷ đồng ủng hộ thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; Tổng Công ty Điện lực miền Trung ủng hộ 500 triệu đồng cho thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch.

Ngay khi có thông tin dịch bệnh COVID-19 quay trở lại vào những ngày cuối tháng 7, EVN cũng đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác