Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giảm tỉ lệ những ca F0 nhẹ diễn tiến nặng

(VOV5) - Dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ đủ vaccine để tiêm cho 70% dân số. 

Chiều 19/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác chống dịch và vấn đề tiêm vaccine.

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực giảm tỉ lệ những ca F0 nhẹ diễn tiến nặng - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đứng trước thách thức rất lớn, thời gian qua Thành phố đã rất nỗ lực chống dịch, song cần phải tiếp tục cố gắng bóc tách F0 khỏi cộng đồng. Thành phố cũng phải chuẩn bị được các trung tâm thu dung F0 với số lượng rất lớn.

Về công tác xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng cho rằng thách thức lớn nhất của thành phố là làm sao giảm được tỉ lệ những ca F0 có diễn biến nặng, từ nặng chuyển thành rất nặng. Thành phố cũng phải sẵn sàng cho tình huống số F0 tiếp tục tăng, mặc dù đã có các biện pháp “giải phóng” các F0 khi không còn nguy cơ lây lan cho cộng đồng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương để áp dụng các cơ chế mua sắm đặc biệt, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa trang thiết bị, đặc biệt là vật tư tiêu hao, thiết bị cho tuyến đầu chống dịch, đảm bảo các khu điều trị nặng.

Về vấn đề vaccine, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ đủ vaccine để tiêm cho 70% dân số. Từ nay đến tháng 8, lượng vaccine về không nhiều, song với tình hình dịch bệnh hiện nay, Chính phủ sẽ ưu tiên tối đa phân bổ số lượng vaccine lớn nhất cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác