Ổn định chính trị để phát triển đất nước

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nhiều lần trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “không có vùng cấm”.    

Ổn định chính trị là điều kiện cần và quan trọng để phát triển đất nước Việt Nam. Ổn định chính trị có được là nhờ năng lực và uy tín lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian qua. Việc Đảng xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng trong thời gian gần đây nhằm mục đích duy nhất là để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhất vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó tạo sự ổn định lâu dài để phát triển đất nước.

Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam quyết liệt thực hiện cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Cuộc đấu tranh ấy được thực hiện quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Thực tiễn những năm qua cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tới đây có điều kiện để thực hiện tốt hơn các mục tiêu của Đảng cầm quyền.

Trong 3  năm qua, nhiều lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng đã từ nhiệm vì sau quá trình kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền, đã nhận ra được trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng và Nhân dân. Nhìn nhận ở góc độ trách nhiệm, thông điệp “không có vùng cấm” đã được thể hiện ở mức độ cao, qua việc không có một lãnh đạo nào được miễn trừ trách nhiệm chính trị.

Việc những lãnh đạo cấp cao từ nhiệm và được Trung ương đồng ý cho thôi các chức vụ thể hiện nhất quán một thông điệp của Đảng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định nhiều lần trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “không có vùng cấm”.         

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra ở Hà Nội, cho biết: cử tri và Nhân dân đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, “nói đi đôi với làm”, thật sự không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Các cơ quan chức năng không chỉ xử lý kịp thời, nghiêm minh, có lý, có tình đối với người vi phạm mà còn thu hồi được nhiều tài sản cho Nhà nước.

Cử tri và Nhân dân đồng tình, ủng hộ Đảng và Nhà nước đã kịp thời giải quyết để một số cán bộ cấp cao vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương thôi đảm nhiệm trọng trách được giao.  Cử tri và Nhân dân đồng thời rất tin tưởng Đảng, Nhà nước “không ngừng, không nghỉ” trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp này.

Những ý kiến của cử tri cho thấy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Đảm bảo sự ổn định

Song song với việc triển khai nghiêm túc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chính trị của đất nước vẫn ổn định, chủ trương, đường lối của Đảng vẫn nhất quán. Và quan trọng hơn, như Đảng đã xác định trong nhiều nhiệm kỳ qua, việc thay đổi cán bộ cấp cao, xử lý cán bộ nhằm mục đích duy nhất là để Đảng ngày càng trong sạch hơn, từ đó đảm bảo tốt hơn vai trò, vị trí lãnh đạo của mình.

Đảng cũng chú trọng việc bổ sung nhân lực để lãnh đạo đất nước. Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Và với tỉ lệ số phiếu tín nhiệm cao bầu bổ sung vào Bộ Chính trị các ông: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trên tinh thần đó, các đại biểu Quốc hội khóa XV đã bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV, với tỷ lệ nhất trí rất cao.

Những kết quả này cho thấy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng vì mục tiêu chung là giữ vững sự ổn định để phát triển đất nước.

Dân tộc Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất, giá trị của ổn định chính trị để phát triển đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đối với Việt Nam, ổn định chính trị là điều kiện cần và quan trọng để bảo vệ độc lập dân tộc, ứng phó với các thách thức bên trong và bên ngoài. Và Việt Nam sẽ  giữ vững sự ổn định đó.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác