Chợ phiên của người Cơ Tu trên dải Trường Sơn

(VOV5) – Lần đầu tiên một phiên chợ dành riêng cho đồng bào dân tộc ở Cơ Tu được hình thành ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hàng hóa ở đây chủ yếu là nông sản của đồng bào dân tộc, tuy giá trị không lớn, nhưng là để hình thành thị trường hàng hóa ở một nơi từ bao đời nay sản phẩm làm ra chỉ mang tính tự cung tự cấp. Mời quý vị và các bạn đến với phiên chợ mang vẻ đẹp riêng biệt của vùng núi cao Tây Giang này.





Chợ phiên của người Cơ Tu trên dải Trường Sơn - ảnh 1
Nhiều mặt hàng tại chợ được người tiêu dùng đón nhận. (Ảnh: dulichvietnam)

Phản hồi

Các tin/bài khác