Vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ Con gà và nhà thờ Đức Bà ở Đà Lạt

(VOV5) - Khách đến thăm thành phố Đà Lạt sẽ có dịp đến những điểm du lịch nổi tiếng, trong đó phải kể đến nhà thờ Con gà, một trong những công trình mang dấu ấn kiến trúc phương Tây kết hợp  kiến trúc của đồng bào dân tộc vùng đất Tây Nguyên.


Nhà thờ Con gà cùng một số nhà thờ tôn giáo khác ở Đà Lạt luôn gây cảm hứng cho du khách  không chỉ bởi vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, mà còn là những trải nghiệm văn hoá thú vị khi tham quan những công trình  này. 


Vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ Con gà và nhà thờ Đức Bà ở Đà Lạt - ảnh 1
Nhà thờ Con gà



Nghe nội dung bài viết tại đây: 


Nhà thờ Chính tòa Ðà Lạt (tên chính thức: Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari). Thế nhưng người dân địa phương thường gọi là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn. Đây cũng là nhà thờ lớn nổi tiếng ở Đà Lạt và là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ Con gà nằm trên đường Trần Phú (gần khách sạn Novotel) thành phố Đà Lạt. Nhà thờ Con gà được thiết kế theo "kiểu mẫu" của các nhà thờ Công giáo Rômachâu Âu tiêu biểu cho trường phái kiến trúc Roman. Mặt bằng nhà thờ theo hình chữ thập (hình thánh giá) có chiều dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Với độ cao đó, từ tháp chuông của nhà thờ có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phố. Cửa chính của nhà thờ hướng về núi Langbiang. Phần nội thất thánh đường gồm 3 gian: 1 gian lớn ở giữa và 2 gian nhỏ ở hai bên. Mặt cắt công trình thể hiện rõ với dãy cuốn vòm. Cả mặt bằng và mặt đứng đều được thiết kế đối xứng theo lối cổ điển. Tuy nhiên nét độc đáo nhất là phần mặt đứng phía trước nhà thờ với tháp chuông vươn cao. Những đường nét, chi tiết trên mặt đứng hoàn toàn phỏng theo nguyên gốc của các kiểu mẫu châu Âu. Cửa sổ có vòm cung tròn, các đường nét mạnh mẽ, mái lợp ngói bằng đá , đặc biệt là tỷ lệ giữa các mảng khối rất hài hoà và chặt chẽ. Phần áp mái trang trí bằng 70 tấm kính màu làm cho khung cảnh thánh đường thêm phần huyền ảo. Tuy nhiên phần đặc sắc nhất của nhà thờ là trên thánh giá gắn với cột thu lôi có tượng một con gà (cách mặt đất 27m) bằng hợp kim nhẹ rỗng. Theo người dân địa phương con gà vừa là biểu tượng của nước Pháp ( gà trống xứ Gaulle), còn là biểu tượng của sự sám hối. Con gà được đỡ trên đế bầu tròn và chữ thập chỉ bốn hướng Đông-Tây-Nam-Bắc. Con gà xoay theo hướng gió trên một vòng bạc rất nhẹ nên người dân địa phương thường nhìn con gà quay để đoán chiều nào là có gió, là mưa hay nắng. Nét kiến trúc cổ điển, độc đáo của nhà thờ Con gà luôn tạo ấn tượng trong lòng du khách. Chị Nguyễn Thị Hồng du khách từ tỉnh Đồng Nai, bảy tỏ cảm xúc: "Khi đến đến thăm nhà thờ này, nó mang lại cảm giác cổ kính, không gian dễ chịu. Với nét kiến trúc độc đáo,  nó còn giúp mình hiểu thêm nét văn hoá của Đà Lạt". 

Vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ Con gà và nhà thờ Đức Bà ở Đà Lạt - ảnh 2


Ở Đà Lạt con có một nhà thờ nổi tiếng khác, đó là  nhà thờ Domaine de Marie ( theo tiếng Pháp có nghĩa là lãnh địa Đức Bà), nhưng người dân Đà Lạt vẫn quen gọi nhà thờ Mai Anh, vì nhà thờ này nằm trên ngọn đồi mọc đầy hoa mai anh đào. Với tổng diện tích là 12 ha, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 1 km về phía tây nam, quần thể nhà thờ được xây dựng theo phong cách châu Âu thế kỷ 17 có kết hợp với kiến trúc của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên. Bố cục kiến trúc nhà thờ được xây dựng trên mặt bằng hình chữ thập, chiều rộng 11 m và chiều dài là 33 m. Khuôn viên nhà thờ có hai đường bậc thang đi lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chính. Mặt ngoài của nhà thờ được thiết kế theo hình tam giác cân, trên đỉnh nhọn của nóc mái có gắn cây thánh giá, phía trước được tô điểm bởi các cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác. Chính giữa mặt đứng, gần đỉnh mái có một cửa sổ hình tròn, một chi tiết thường xuất hiện trong các nhà thờ Pháp cuối thế kỷ 17. Các cửa sổ nhà thờ có mái nhô ra vừa tạo điểm nhấn duyên dáng, vừa là nơi gắn những tấm kính màu chiếu sáng, khiến cho không gian thánh đường bên trong thêm phần lung linh, huyền ảo. Đặc biệt hệ thống mái nhà thơ có hình dáng tựa như mái nhà rông của đồng bào dân tộc Tây Nguyên đã tạo thêm vẻ độc đáo cho kiến trúc nhà thờ. Bởi vậy du khách đến thăm nơi này luôn thích thú bởi vẻ cổ kính nguyên sơ, nhưng lại mang nét riêng của Đà Lạt. Khuôn viên nhà thờ được bao quanh bởi cây cối, vườn hoa, tạo nên cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng và lãng mạn. Anh Nguyễn Quang Hoà, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét: "Cái đầu tiên mà mình thích tham quan Đà Lạt chính là khí hậu, cái thứ hai mình thích con người ở đây họ rất chân thực và thân thiện. Đặc biệt nhà thờ Domaine dù đã đi thăm nhiều lần rồi, nhưng mỗi khi đến đây lại có cảm giác khác nhau , nó có cái gì đó trầm lắng, thanh tịnh, lại vừa cổ kính, đan xen giữa quá khứ, hiện tại và tương lai”.
   

Vẻ đẹp kiến trúc nhà thờ Con gà và nhà thờ Đức Bà ở Đà Lạt - ảnh 3

Nhà thờ Domaine 


Từ khi hoàn thành đến nay, nhà thờ chỉ dùng vôi màu hồng đậm để quét tường, sáng rực lên khi có ánh mặt trời chiếu vào, tạo nên đặc trưng riêng của nhà thờ Domaine không thể nhầm lẫn với công trình nào khác khi đến với Đà Lạt.       

Mỗi năm cứ vào dịp Giáng sinh, các nhà thờ Con gà, nhà thời Mai Anh và nhiều nhà thờ khác trong thành phố thường có rất đông khách tới tham quan. Không chỉ là điểm tập trung các tín đồ Công giáo, nơi đây còn là những điểm đến tuyệt vời để du khách đón không khí Giáng Sinh sôi động và lưu lại những bức hình đẹp nhất trong chuyến du lịch Đà Lạt của mình.

Phản hồi

Các tin/bài khác