Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới chương trình với các loại hình báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền

(VOV5) - Chiều 15/7, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, Đài TNVN thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền đậm nét Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới chương trình với các loại hình báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền - ảnh 1Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Đài TNVN cũng là cơ quan truyền thông đi đầu trong tuyên truyền xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới chương trình với các loại hình báo chí, nâng cao hiệu quả tuyên truyền - ảnh 2Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ (giữa) và 4 Phó Tổng Giám đốc tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: VOV

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của các đơn vị của Đài đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về các vấn đề thời sự chính trị của đất nước.

Thời gian tới, Đài TNVN tập trung thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời các  ngày lễ lớn; Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; Các phiên họp Chính phủ; Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác phòng chống dịch Covid-19; Ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp, đổi mới khung sóng, chương trình của các kênh phát thanh, truyền hình trên cơ sở khoa học, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của công chúng trong bối cảnh cạnh tranh với các loại hình báo chí, truyền thông và  mạng xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác