Gặp mặt các thế hệ Đài Phát thanh Giải phóng

(VOV5) - Ngày 1/2/1962, Đài Phát thanh Giải phóng phát chương trình đầu tiên và hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ vào ngày 31/8/1976.
Gặp mặt các thế hệ Đài Phát thanh Giải phóng - ảnh 1 Buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên từng công tác tại Đài Phát thanh giải phóng nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) - Ảnh VOV

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Đài Phát thanh giải phóng (khu vực miền Bắc) tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên từng công tác tại Đài Phát thanh giải phóng nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Gặp mặt các thế hệ Đài Phát thanh Giải phóng - ảnh 2Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh VOV

Ngày 20/12/1960, Mặt trận dân tộc Giải phóng Miền Nam thành lập. Trung ương Đảng chỉ thị cho Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ban thống nhất Trung ương và Trung ương Cục xây dựng một Đài Phát thanh cách mạng. Sau một thời gian chuẩn bị gấp rút, đến ngày 1/2/1962, Đài Phát thanh Giải phóng phát chương trình đầu tiên và hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ vào ngày 31/8/1976. Trải qua 14 năm hoạt động (từ 1962 - 1976), Đài Phát thanh Giải phóng đã xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ công nhân viên đã từng công tác tại Đài Phát thanh giải phóng, những người đã đi trước mở đường cho những trang sử vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác