48 năm Hiệp ước Hữu nghị Việt-Lào: Mối quan hệ keo sơn bền chặt

(VOV5) - Ngày 18/07/1977, hai bên đã thỏa thuận ký kết một số hiệp ước trong đó có Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào.

Cách đây 48 năm, đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam, do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã có chuyên thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 15-18/07/1977.

48 năm Hiệp ước Hữu nghị Việt-Lào: Mối quan hệ keo sơn bền chặt  - ảnh 1Tuyến đường Hồ Chí Minh - Tây Trường Sơn là minh chứng cho tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào. Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN

Ngày 18/07/1977, hai bên đã thỏa thuận ký kết một số hiệp ước và ra tuyên bố chung nhằm tăng cường sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai nước, trong đó có Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước CHDCND Lào. Đây là văn kiện đặc biệt, mang tính chiến lược lâu dài, là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, là mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước.

48 năm Hiệp ước Hữu nghị Việt-Lào: Mối quan hệ keo sơn bền chặt  - ảnh 2Góc tái hiện các chiến sỹ Việt Nam, Lào luôn kề vai sát cánh trong chiến đấu tại Bảo tàng Truyền thống Liên minh chiến đấu Việt-Lào tại Bản Đông, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Một trong những biểu tượng sống động nhất của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào là Tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử. Đây là con đường huyền thoại mà hai dân tộc đã cùng nhau xây dựng và bảo vệ bằng máu xương, giúp cho hai dân tộc Việt Nam-Lào giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hệ thống di tích đường Hồ Chí Minh - Tây Trường Sơn trải rộng trên địa bàn 7 tỉnh của Lào, từ Bolikhamxay đến Khammouane, Savannakhet xuống tới tỉnh Salavanh, Sekong, Attapeu và 1 phần tỉnh Champasak. Hiện nay, các điểm di tích dọc tuyến đường Hồ Chí Minh - Tây Trường Sơn đang được hai Đảng và hai Nhà nước Lào-Việt Nam bảo vệ, phát triển thành những khu di tích lịch sử cách mạng, nhằm giáo dục cho các thế hệ mai sau hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của việc xây dựng tuyến đường này, hiểu đúng về bản chất trong sáng, thủy chung của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. 

48 năm Hiệp ước Hữu nghị Việt-Lào: Mối quan hệ keo sơn bền chặt  - ảnh 3Trung tá Houmphanh Chansanga, Giám đốc Bảo tàng Truyền thống Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại Bản Đông, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Trung tá Houmphanh Chansanga, Giám đốc Bảo tàng Truyền thống Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam tại Bản Đông, huyện Sepon, tỉnh Savannakhet, nhấn mạnh: “Tuyến đường Hồ Chí Minh không chỉ là con đường chiến lược, biểu tượng của mối quan hệ vĩ đại giữa Lào-Việt Nam, mà còn là “sợi dây” gắn kết bền chặt để hai nước Lào-Việt Nam mãi luôn sát cánh bên nhau. Chỉ có Lào và Việt Nam mới có thể cùng nhau quyết định hợp tác, chung một chiến hào và hướng đến một mục đích duy nhất là đánh đuổi kẻ thù chung".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác