(VOV5) - Bão Bualoi gây mưa lũ, sạt lở khiến gần 50 người chết, mất tích, hơn 100 người bị thương; Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn dân.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, tính đến 17h chiều 30/9, bão Bualoi cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố từ miền núi phía Bắc đến miền Trung.
Theo thống kê sơ bộ, đã có gần 50 người thiệt mạng, mất tích và hơn 100 người bị thương. Nhiều vụ lật thuyền, sạt lở đất xảy ra tại các địa phương như Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.
Lượng mưa lớn đã khiến nhiều sông vượt mức báo động, đặc biệt là trên lưu vực sông Gâm (Tuyên Quang), sông Bứa (Phú Thọ), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lam (Nghệ An), sông Mã (Thanh Hóa). Hiện nhiều hồ thủy điện lớn ở miền bắc, như Tuyên Quang, Thác Bà, Sơn La, Hòa Bình đều đang xả nước điều tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quỹ Nhất. Ảnh: Báo Ninh Bình |
Trước thiệt hại lớn do mưa bão, tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Quỹ Nhất và đê biển Hải Thịnh 3, tỉnh Ninh Bình, 2 điểm thiệt hại nặng do bão Bualoi tại tỉnh.
Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình có người bị nạn và khẳng định Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhanh chóng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.
Tối cùng ngày, thị sát đê biển Hải Thịnh 3 (Ninh Bình), nơi vừa xảy ra sạt, sập kè do mưa bão, triều cường, Thủ tướng yêu cầu vừa triển khai biện pháp cấp bách bảo vệ tuyến đê, vừa tính toán giải pháp lâu dài, trong đó có nghiên cứu phương án lấn biển nhằm chống xói lở và mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
Trong công điện số 181 ngày 30/9/2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, ban hành ngày 30/9, Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; lưu ý bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Về phía địa phương, tại Lào Cai, chính quyền các địa phương đã khẩn trương di dời hơn 1.000 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Ông Phùng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, cho biết: "Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác xuống tận từng hộ gia đình có nguy cơ sạt lở để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, theo dõi tình hình thời tiết. Nếu có nguy cơ, sẽ có phương án di chuyển đến nhà văn hóa thôn hoặc trường học. Đối với trường hợp mất tích, lực lượng đã tổ chức tìm kiếm".
Tại Cao Bằng, lực lượng chức năng đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện, hỗ trợ di dời hơn 800 hộ dân, học sinh và giáo viên ra khỏi vùng ngập lụt; bảo đảm lương thực, thực phẩm cho trên 100 hộ bị cô lập.