(VOV5) - Tại tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã di dời 343 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.
Bão Wipha hôm nay suy yếu và di chuyển theo hướng tây tây nam, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp ở Thượng Lào. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối qua đến sáng nay (23/7), khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, nam Phú Thọ và Sơn La mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và khả năng gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Mực nước các sông suối dâng cao, nhiều điểm sạt lở ở xã Nhôn Mai (Nghệ An). Ảnh: Sỹ Đức/VOV |
Tại Nghệ An, ảnh hưởng bão Wipha, nước từ thượng nguồn dồn về khiến nhiều nơi ở khu vực miền núi các xã Mường Xén, Nhôn Mai, Mường Quàng sạt lở, nhiều khu dân cư bị ngập. Một số tuyến đường giao thông huyết mạch ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.
Đáng chú ý là các khu dân cư hai bên sông suối nguy cơ sạt lở rất cao, chính quyền địa phương đang huy động tối đa lực lượng để giúp dân di chuyển đến nơi an toàn. Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cho biết: "Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của xã đã họp và chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng chức năng đóng trên địa bàn như Biên phòng, công an, quân sự. Chúng tôi đã di dời 19 hộ dân của bản Xói Voi về nhà văn hóa tạm ổn định cho các hộ dân này."
Đường phố Thanh Hóa nhiều nơi ngập sâu sau mưa lớn trong bão Wipha ngày 22/7. Ảnh: VOV5 |
Tại tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã di dời 343 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.