Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão Kalmaegi

(VOV5) - Trước mắt Chính phủ hỗ trợ ngay 50 tỷ đồng (2,1 triệu USD) từ ngân sách cho các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng.

Hôm nay (07/11), tại tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa cùng đại diện các bộ, ngành, lực lượng liên quan về tình hình thiệt hại, công tác cứu nạn - cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão Kalmaegi  - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Theo báo cáo nhanh đến 11h trưa nay của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão Kalmaegi (bão số 13) làm 5 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương. Có 61 nhà ở Gia Lai và Đắk Lắk bị đổ sập, gần 2.900 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi bị tốc mái hư hỏng. Hơn 3.700 nhà bị ngập, 93.000 hộ dân phải di dời tránh bão; 12 tàu thuyền bị sóng đánh chìm; 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản ở Đắk Lắk bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm và nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây xanh bị thiệt hại đang được thống kê; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Đến sáng 07/11, các hoạt động tại nhiều địa phương đã trở lại bình thường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định bão Kalmaegi là cơn bão mạnh, nhưng nhờ dự báo kịp thời, sát thực tế và đúng hướng, nên thiệt hại được hạn chế ở mức thấp nhất. Các địa phương đã chủ động phòng chống, có phương án di dân phù hợp, tổ chức cấm biển nghiêm túc và đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nhờ đó Việt Nam là 1 trong những nước chịu thiệt hại thấp nhất trong khu vực. 

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền, các sở, ban ngành lực lượng liên quan cần sớm triển khai các công tác khắc phục sau bão để người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Chính phủ sẽ cân đối ngân sách, hỗ trợ các tỉnh tùy vào thực tế; trước mắt Chính phủ hỗ trợ ngay 50 tỷ đồng (2,1 triệu USD) từ ngân sách cho các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh đánh giá toàn diện các mặt, sản xuất kinh doanh của người dân, bao gồm, cây trồng, thuỷ hải sản, từ đó, đề xuất chính liên quan thuế, tín dụng, cấp mới khoản vay, vệ sinh môi trường sau thiên tai. Những gì tỉnh làm được thì chủ động, vượt thẩm quyền thì kiến nghị Trung ương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Để kịp thời chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định phân bổ hơn 4,8 tỷ đồng cho công tác cứu trợ khẩn cấp cho người dân 6 tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng do mưa lũ kéo dài gồm: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Lâm Đồng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác