(VOV5) - Thống kê sơ bộ đến chiều 08/06, toàn tỉnh đã có hơn 140 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 100ha lúa bị ngập úng và cuốn trôi...
Cuối tuần qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn 1 số tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, đã gây ngập úng, thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân. Hiện, chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại.
Ảnh minh họa: Nhiều thửa ruộng ven sông, suối tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn bị lũ cuốn qua - Ảnh: VOV |
Sau trận mưa lớn kéo dài đêm 07 đến ngày 08/06, hàng chục điểm sạt lở, lún sụt đã xuất hiện trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ của tỉnh Lai Châu với khối lượng đất đá hơn 17.000m3, gây chia cắt giao thông tạm thời. Đặc biệt, tại thành phố Lai Châu, mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở cục bộ tại phường Đoàn Kết, Quyết Tiến và xã San Thàng… Thống kê sơ bộ đến chiều 08/06, toàn tỉnh đã có hơn 140 ngôi nhà bị ảnh hưởng, hơn 100ha lúa bị ngập úng và cuốn trôi, gần 60ha ao cá bị tràn hoặc vỡ bờ, cùng thiệt hại về gia súc, gia cầm… Ngay trong ngày 08/06, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Thiếu tá Đinh Văn Tường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: "Đơn vị đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ và đưa các thiết bị, phương tiện để xuống địa bàn xã Bản Giang. Ngay sau khi có mặt tại hiện trường chúng tôi đã tổ chức chia làm nhiều mũi, mang theo xuồng, áo phao, bánh mì và nước uống để tiếp cận những nhà dân đang bị cô lập. Đến nay, tất các các hộ dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Hiện tại các lực lượng đang hỗ trợ nhân dân khắc phục những hậu quả sau cơn lũ".
Tại tỉnh Lào Cai, mưa lớn trên diện rộng tại huyện Mường Khương trong ngày 08/06 đã gây tình trạng ngập úng cục bộ tại thị trấn Mường Khương. Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 20ha hoa màu của bà con bị ngập trong nước, trong đó có nhiều diện tích lúa mạ mới gieo cấy và ngô xuân đang vào mùa thu hoạch. Tại 1 số khu vực, nước dâng cao gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê thiệt hại; đồng thời, triển khai phương án ứng phó.
Ông Đào Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mường Khương, cho biết: "Chúng tôi đã huy động Công an, dân quân cùng các cán bộ trẻ tới giúp đỡ bà con có nhà cửa bị nước tràn vào. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi cũng bố trí lực lượng hỗ trợ bà con dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa...".
Mưa lớn trong ngày 08/06 cũng đã gây thiệt hại một số diện tích lúa và ảnh hưởng một số nhà dân trên địa bàn xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, Sơn La. Hiện, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, cho biết: "Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện đã cập nhật các thông tin chỉ đạo, cảnh báo để chuyển các xã nắm tình hình và tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống gần các khu có nguy cơ lũ ống, lũ quét để đề cao công tác phòng chống, chủ động khắc phục khi có thiên tai xảy ra. Đối với địa bàn Nậm Ty, xã đang rà soát thiệt hại; chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai".
Cùng với việc kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của mưa lớn, các địa phương cũng tập trung làm tốt công tác dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân.