(VOV5) - Việt Nam đang tập trung khắc phục hậu quả bão Matmo. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước còn hạn chế, rất cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế trên tinh thần nhân đạo và sẻ chia.
Chiều qua (09/10), tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp với các Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRRP), nhằm chia sẻ thông tin về tình hình lũ lụt sau bão và bàn các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp.
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh:congly.vn
|
Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã trải qua tới 20 loại hình thiên tai, trong đó 11 cơn bão hình thành và 6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Tính đến nay, thiên tai đã khiến 238 người thiệt mạng, gần 400 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 35.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD). Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập đổ, ngập úng; hàng nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi; nhiều trường học, trạm y tế và công trình công cộng hư hại nặng. Riêng bão Matmo đã gây mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc. Hiện, Việt Nam đang tập trung khắc phục hậu quả bão Matmo. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước còn hạn chế, rất cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế trên tinh thần nhân đạo và sẻ chia.
Tham dự cuộc họp, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng Chủ tịch Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, kêu gọi các đối tác phát triển phối hợp thống nhất, triển khai biện pháp hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất cho người dân vùng lũ.
Kết thúc cuộc họp, các đại biểu thống nhất sẽ tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá thiệt hại thực tế tại các địa phương ngay trong những ngày tới. Kết quả này sẽ là cơ sở để huy động và phân bổ hỗ trợ quốc tế kịp thời, hiệu quả góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.