Chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân các địa phương

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tới thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết 50 gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Sáng 24/01, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy và chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân các địa phương - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: VOV

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 và vận động người dân tiêm vaccine; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để người dân có điều kiện phát triển, hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo.
Đồng thời, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, dân trí; chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm chăm lo, đảm bảo các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam đủ ăn, đủ mặc, con em được đến trường. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết, 700 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam tại huyện Châu Thành A.

Chăm lo Tết Nguyên đán cho người dân các địa phương - ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà Tết công nhân tại Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam - Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tới thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết 50 gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; tặng quà 100 công nhân của Công ty TNHH May mặc Able Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Tài; chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đóng quan tại tỉnh Bình Định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác