Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Tết sum vầy - Xuân Bình an tại tỉnh Bình Dương

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng tỉnh Bình Dương có nhiều cách làm hay sáng tạo để chăm lo Tết cho người lao động.

Tối 23/1, tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương diễn ra chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh Bình Dương trao và chuyển quà tặng tới 500 công nhân lao động tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Tết sum vầy - Xuân Bình an tại tỉnh Bình Dương - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Chương trình trao quà Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Ảnh: VOV

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thời gian qua, Đảng và Nhà nước, Quốc hội có những quyết sách chưa từng có để phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp…

Trong thời gian giãn cách xã hội, truyền thống nhân ái của dân tộc được nâng lên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng tỉnh Bình Dương có nhiều cách làm hay sáng tạo để chăm lo Tết cho người lao động, đặc biệt năm nay một nửa số lao động (khoảng 0,5 triệu người) sẽ ở lại ăn Tết ở tỉnh Bình Dương: “Cùng với sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, các tổ chức trong hệ thống chính trị, thì dù là người về quê, tỉnh Bình Dương cũng có cách để hỗ trợ và dù là người ở lại cũng tìm cách chăm lo. Không chỉ cho mấy ngày Tết mà về lâu dài phải quan tâm đến nhà ở, trường học, các cơ sở, các thiết chế về chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đảng, Nhà nước cũng đang phải lo chuyện này và tỉnh đang thường xuyên lo lắng, để cho công nhân, người lao động cải thiện cuộc sống, yên tâm an cư mới lạc nghiệp”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình Tết sum vầy - Xuân Bình an tại tỉnh Bình Dương - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội trao và chuyển quà tặng tới 500 công nhân lao động tỉnh Bình Dương. Ảnh: VOV

Trước đó, chiều 23/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban thường vụ tỉnh Bình Dương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng tới thăm và chúc tết gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; tặng quà tết cho công nhân lao động của Công ty Wanek Bình Dương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác