Chủ động các phương án ứng phó bão Molave

(VOV5) - Sáng 27/10, tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai họp bàn giải pháp ứng phó với bão Molave đang hướng về các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Lực lượng biên phòng tuyến biển đã thông báo diễn biến của bão cho 45 nghìn tàu thuyền với 229 nghìn lao động.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã rà soát chuẩn bị kế hoạch sơ tán khoảng 147 nghìn hộ dân với hơn 571 nghìn người đến nơi an toàn. Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh đến việc tăng cường kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đặc biệt là 194 phương tiện đang trong vùng nguy hiểm.

Chủ động các phương án ứng phó bão Molave - ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp. Nguồn:  qdnd.vn

Yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân khu vực ven biển, thấp trũng, nhà yếu, các khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, nêu rõ: "Kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án sơ tán dân, cử người theo dõi, canh gác tại các vùng trũng thấp, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao, ngập sâu, ngầm tràn, nước chảy xiết, chia cắt, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đói phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày. Triển khai các biện pháp đảm bảo hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông sẵn sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ, ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố." 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác