(VOV5) - Hiện, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã lên các phương án tối ưu nhất để ứng phó với cơn bão này nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Cơn bão Ragasa di chuyển với tốc độ lớn và có khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ-Bắc Trung Bộ của Việt Nam trong những ngày tới. Hiện, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã lên các phương án tối ưu nhất để ứng phó với cơn bão này nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Hướng di chuyển của bão Ragasa. Ảnh: NCHMF |
Tại cuộc họp diễn ra chiều tối qua (22/9), tại Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết: "Tác động sóng lớn, lưu ý sóng có thể cao từ 2-3m. ít có khả năng gió mạnh khi đi vào Vịnh Bắc Bộ như bão Yagi năm 2024. Mưa vùng đồng bằng bắc bộ có thể mưa 150-250mmm, cục bộ có nơi, như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, có thể lên 450mm từ đêm ngày 24-26/9. Đề phòng xuất hiện lũ trên sông Thao, Lô, Hoàng Long, Thái Bình.
Hiện lúa mùa ở Bắc Bộ đã gieo cấy được hơn 800.000 ha (trong đó nhiều diện tích đang ở các giai đoạn chín); Bắc Trung Bộ còn 128.000 ha chưa thu hoạch. Cùng với đó, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang có khoảng 37,000 triệu con gia súc và 559 triệu con gia cầm, cần bảo đảm an toàn trước nguy cơ ngập lụt, gió to. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: "Bão đổ bộ cấp 9,10 giật cấp 14 tương đối mạnh nên sẽ gây thiệt hại cho nông nghiệp. Các địa phương cần chú ý tiêu nước, người dân chằng chống nhà cửa, không chủ quan. Hình thái dông lốc trên biển có thể xảy ra, các tàu du lịch trên biển cũng có thể bị ảnh hưởng."
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: Đình Trung/VOV |
Hiện, Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho hơn 54.000 phương tiện với trên 215.000 lao động trên biển biết đường đi và diễn biến của cơn bão. Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, cho biết: "Bộ Quốc Phòng triển khai 8000 phương tiện và 6 máy bay ứng phó bão. Kinh nghiệm cho thấy đây là cơn bão rất nguy hiểm, thường gây thiệt hại lớn. Các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra khu vực trọng yếu, ban chỉ huy quân sự duy trì ứng trực, tổng đài 112 đã đi vào hoạt động."
Về các địa phương, trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, thành phố Hải Phòng đã rà soát các vị trí trọng điểm, xung yếu trên các tuyến đê, kè, cống, bố trí lực lượng sẵn sàng hộ đê; sẵn sàng máy móc, thiết bị để xử lý kịp thời các sự cố sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt. Ngoài ra, thành phố tổ chức di dời gần 3.000 hộ dân đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa; thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão.
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Đình Trung/VOV |
Tỉnh Ninh Bình yêu cầu cả hệ thống chính trị triển khai, đôn đốc ứng phó với siêu bão Ragasa trên biển, khu vực ven biển và trên đất liền; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch. Tỉnh cũng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán, di dời dân, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn.