(VOV5) - Sự kiện là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận cách thức để Việt Nam vừa học hỏi, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo về an toàn trực tuyến, bảo vệ phụ nữ, trẻ vị thành niên.
Tại Việt Nam, gần 9 trong 10 trẻ em trong độ tuổi 12–17 sử dụng Internet, nhưng chỉ khoảng một phần ba được học cách tự bảo vệ an toàn trực tuyến. Đây là thông tin được nêu tại Hội thảo quốc tế và Triển lãm về bạo lực trực tuyến với phụ nữ và trẻ em, diễn ra sáng nay (22/10) tại Hà Nội.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: TTXVN |
Sự kiện diễn ra trước thềm Lễ mở ký Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng, do Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Tổ chức Nhi đồng LHQ (UNICEF), Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Quỹ dân số LHQ (UNFPA), tổ chức.
Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận các chủ đề trọng tâm, như: xây dựng chính sách và cơ chế báo cáo – giám sát dựa trên bằng chứng, thiết kế an toàn ngay từ đầu, tăng cường phối hợp đa ngành và nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi. Sự kiện cũng là cơ hội chia sẻ bài học kinh nghiệm quốc tế, thảo luận cách thức để Việt Nam vừa học hỏi, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo về an toàn trực tuyến, xây dựng phản ứng tích hợp và đa ngành, bảo vệ phụ nữ, trẻ vị thành niên và trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại trực tuyến.