(VOV5) - Năm nay, 19 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến được vinh danh là những tập thể, cá nhân có bề dày thành tích, gợi nhắc về những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực của dân tộc.
Chương trình "Vinh quang Việt Nam" năm 2025 với chủ đề “Tự hào và khát vọng” diễn ra tối 22/6, tại Hà Nội. Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những tấm gương sáng ngời về ý chí và nghị lực, trí tuệ và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao biểu trưng vinh danh 13 tập thể tiêu biểu. Ảnh: laodong.vn |
Năm nay, 19 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến được vinh danh là những tập thể, cá nhân có bề dày thành tích, gợi nhắc về hành trình lịch sử đầy tự hào, những thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực của dân tộc kể từ năm 1945 đến nay. Là 1 trong 6 cá nhân được vinh danh, ông Phạm Đình Duẩn, công nhân Phân xưởng khai thác 14, Công ty Cổ phần than Vàng Danh, Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam, trong 20 năm công tác, ông đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Ông cũng đạt nhiều danh hiệu, như: Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương; Người thợ trẻ giỏi toàn quốc: “Tôi rất vinh dự là một trong những công nhân trong trên 5.000 người lao động của công ty Than Vàng Danh được trao giải Vinh quang Việt Nam. Tôi tự nhận bản thân phải cố gắng làm sao hoàn thiện học tập cũng như lao động sản xuất. Trong năm 2021, tôi cũng có một ý tưởng kết hợp cùng với các phòng ban tạo ra một sáng kiến nối dài bang truyền đã được công đoàn trao bằng lao động sáng tạo. Ý tưởng đó áp dụng đã giúp giảm được chi phí khi cắt nhiều lần, đem lợi nhuận cho Công ty.”
Về tập thể, Trường Đại học Hạ Long, là 1 trong 13 tập thể được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với những thành tích đáng tự hào: Là trường đóng có đóng góp lớn vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh, khu vực Đông Bắc và cả nước. Trường đã thực hiện đề tài cấp quốc gia “Phát triển kinh tế biển Quảng Ninh theo hướng tăng trưởng xanh” cùng các chuyển giao công nghệ nuôi tôm tuần hoàn, mô hình du lịch sinh thái, làng nghề thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo… Tiến sĩ Nguyễn Đức Tiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, cho biết: “Trường đại học Hạ Long rất vinh dự là trường duy nhất trong khối ngành giáo dục được lựa chọn và vinh danh trong đợt vinh quang này. Đây là một động lực rất lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng của trường đại học trong thời gian tới.”
Khẳng định những tập thể cá nhân được vinh danh hàng năm là những hiện thân sống động của một thế hệ người lao động người Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, trách nhiệm, đổi mới, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh: “Mỗi chúng ta phải cùng nhau khơi dậy phát khát vọng trong mỗi con người lao động, mỗi người dân Việt Nam, để qua đó mỗi cá nhân, tập thể được vinh danh đều tự ý thức rằng thành công của mỗi cá nhân là thành công của đơn vị, của doanh nghiệp, của địa phương nơi họ sinh sống, lao động và cống hiến, và rộng hơn nữa là thành công của cả đất nước. Sự phát triển của đất nước là cơ sở quan trọng và là cơ hội cho từng cá nhân vươn lên phát triển.”
Chương trình “Vinh quang Việt Nam” khởi xướng năm 2004, trải qua hơn 21 năm, chương trình không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn vinh mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng để mỗi người Việt Nam việc có trách nhiệm hơn, dám mơ ước, dám dấn thân, dám cống hiến. Đến nay, đã có tổng số 313 tập thể, cá nhân được vinh danh trong các chương trình “Vinh quang Việt Nam” hằng năm.