Đại sứ quán Hoa Kỳ bàn giao 6ha đất xử lý sạch dioxin ở sân bay Biên Hoà

(VOV5) - Đến nay, Dự án đã xử lý được gần một nửa số diện tích đất nhiễm dioxin trong và ngoài sân bay Biên Hoà.

Sáng nay (15/09), tại sân bay Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trao chứng nhận cho khoảng 6ha đất đã làm sạch dioxin cho Quân chủng Phòng không-không quân. Đây là thành quả sau 6 năm chính thức khởi động Dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà (Dự án), ký vào tháng 12/2019.

 
Đại sứ quán Hoa Kỳ bàn giao 6ha đất xử lý sạch dioxin ở sân bay Biên Hoà - ảnh 1Quang cảnh lễ bàn giao. Ảnh: Quang Dũng

Sau khi nhận được chứng nhận, các phần đất đạt ngưỡng an toàn, gồm các khu vực trong sân bay Biên Hoà và một phần ngoài sân bay, được bàn giao cho Quân chủng Phòng không-không quân và các cơ quan chức năng địa phương để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc phòng. Đến nay, Dự án đã xử lý được gần một nửa số diện tích đất nhiễm dioxin trong và ngoài sân bay Biên Hoà. Phát biểu tại sự kiện, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời cụ thể hoá cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ: “Những kết quả hợp tác cụ thể đã khẳng định quyết tâm chung của hai bên trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Sự kiện hôm nay càng thêm có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao”.

Chia sẻ đánh giá này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc Evans Knapper khẳng định hợp tác trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh không chỉ là nghĩa vụ nhân đạo mà còn là nền tảng đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển: “Sự kiện hôm nay vô cùng ý nghĩa vì hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là nền tảng cho quan hệ bạn bè và đối tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, giúp xây dựng niềm tin và thúc đẩy hoà giải. Sự kiện này không chỉ là biểu hiện cho những cam kết của phía Hoa Kỳ về việc sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh mà còn là biểu tượng cho quan hệ đối tác của chúng ta, của việc chúng ta đã cố gắng, nỗ lực đến mức nào trong bao năm qua để đạt được như ngày hôm nay”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Evans Knapper cùng Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc phòng), Tổng Giám đốc Trung tâm hành động quốc gia khắc phục chất độc hoá học và môi trường (NACCET) đã ký thoả thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ để mở rộng Dự án hỗ trợ, cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác