(VOV5) - Diễn đàn Việt Nam-Australia thể hiện tầm nhìn chung, quyết tâm của cả hai quốc gia, hai chính phủ trong việc xây dựng một nền công vụ ưu tú.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng nay (11/09), tại Hà Nội, Toàn quyền Australia, bà Sam Mostyn và Phu quân tham dự Diễn đàn Việt Nam – Australia thường niên lần thứ 3 với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới”. Sự kiện có sự tham dự của hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, Ban ngành địa phương, Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế, nhà hoạch định chính sách, học giả và chuyên gia đổi mới, sáng tạo cấp cao của cả hai nước.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Diễn đàn Việt Nam-Australia thể hiện tầm nhìn chung, quyết tâm của cả hai quốc gia, hai chính phủ trong việc xây dựng một nền công vụ ưu tú, liêm chính, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng tình với những nhận định này, Toàn quyền Australia, Sam Mostyn nêu rõ Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, với quyết tâm trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được tầm nhìn này, nền kinh tế cần có tính năng động và khu vực tư nhân cần tăng trưởng; đồng thời đòi hỏi các thể chế công vụ hiện đại, vững mạnh và có khả năng đáp ứng.
Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: VOV |
Theo Toàn quyền Australia Sam Mostyn, đây chính xác là mục tiêu hướng đến của chương trình cải cách khu vực công mới đầy táo bạo của Việt Nam - chương trình tham vọng nhất kể từ công cuộc Đổi Mới năm 1986 và cũng là chủ đề chính của Diễn đàn năm nay. Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh: “Chủ đề của Diễn đàn năm nay “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới” có ý nghĩa quan trọng và liên quan đến các kế hoạch tương lai của cả hai nước, với tư cách là những quốc gia có chủ quyền, cũng như với tư cách là các đối tác trong khu vực. Lý do chúng ta ở đây hôm nay để trao đổi ý tưởng và học hỏi lẫn nhau về cải cách khu vực công là vì hai nước chúng ta là những người bạn lâu năm”.