Đô cử Việt Nam Đỗ Tú Tùng phá kỷ lục thế giới

(VOV5) - Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải (14/2), các đô cử trẻ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi giành tới 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. 

Diễn ra từ 14-17/2, giải cử tạ vô địch trẻ châu Á 2020 tổ chức tại Thủ đô Tashkent của Uzbekistan có sự tham dự của gần 200 vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Các vận động viên tranh tài ở 24 hạng cân dành cho nam và nữ. Đây là giải đấu quan trọng nhằm giúp các lực sỹ tìm kiếm cơ hội tích lũy điểm số để giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào mùa hè tới.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải (14/2), các đô cử trẻ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi giành tới 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu thứ 2 của giải (15/2), vận động viên Đỗ Tú Tùng (hạng cân 55kg) xuất sắc giành tới 6 huy chương vàng (thành tích đạt cử giật: 110kg, Cử đẩy 136kg và tổng cử là 246kg). Việc 3 lần nâng thành công mức tạ 110kg ở nội dung cử giật, Tú Tùng ghi tên mình vào danh sách vận động viên phá kỷ lục cử giật thanh thiếu niên thế giới khi hơn 1 kg (Kỷ lục trước đó thuộc về vận động viên người Italya Massidda Sergio thiết lập vào tháng 10/2019). Cũng trong ngày thi đấu thứ 2 của giải, đồng đội của anh là Quan Đắc Trí (hạng 55kg nam) giành 1 huy chương bạc cử giật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác