(VOV5) - Lần đầu tiên đưa đổi mới sáng tạo được đưa vào luật và đặt ngang hàng với khoa học công nghệ.
Lần đầu tiên Việt Nam đưa Đổi mới sáng tạo (ĐMST) vào luật và đặt ngang hàng với khoa học công nghệ (KHCN). Đây là thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra tại buổi họp báo giới thiệu các nội dung cơ bản của 5 Luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, được tổ chức chiều qua (7/7), tại Hà Nội.
Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: qdnd.vn |
5 Luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử.
Đáng chú ý, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (có hiệu lực từ ngày 01/10/2025) thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển, lần đầu tiên đưa đổi mới sáng tạo (ĐMST) vào luật và đặt ngang hàng với khoa học công nghệ (KHCN). ĐMST được xác định là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết: "Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tiếp tục khẳng định là những lĩnh vực then chốt, là động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và cuộc sống của người dân. Lần đầu tiên Luật đưa Đổi mới sáng tạo vào ngang hàng với Khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ tạo ra tri thức và do các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tạo ra, còn đổi mới sáng tạo là toàn dân, biến tri thức thành giá trị thì đây là điểm rất mới của Luật lần này".