Du lịch Hà Nội phấn đấu đạt 19 triệu lượt khách năm 2021

(VOV5) - Ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch nội địa gắn với quá trình cơ cấu lại sản phẩm du lịch.
Du lịch Hà Nội phấn đấu đạt 19 triệu lượt khách năm 2021 - ảnh 1Nhà thờ lớn Hà Nội

Năm 2020 là năm khó khăn với ngành du lịch Thủ đô cũng như cả nước nói chung. Dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, nhưng ngành Du lịch Thủ đô vẫn nỗ lực vượt khó, thu hút khách trở lại vào năm 2021.

Theo đó, phấn đấu tổng lượng khách đạt 65% so với năm 2019; đa dạng sản phẩm, quảng bá điểm đến an toàn, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Cùng với đó, ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch nội địa gắn với quá trình cơ cấu lại sản phẩm du lịch, thị trường du lịch, khai thác hiệu quả các giá trị vật thể và phi vật thể của Hà Nội, đẩy mạnh liên kết gắn kết chặt chẽ với chuỗi sản phẩm du lịch trong vùng, cả nước và quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác