Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) -Tay đua Javier Sarda Perez (đội Thành phố Hồ Chí Minh - Anh văn Hội Việt Mỹ) bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc. 

Cuộc đua xe đạp năm nay khởi tranh từ ngày 13/4/2019 với 12 đội đua mạnh nhất cả nước. Lễ khai mạc và điểm xuất phát lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Nghệ An và kết thúc ngày 30/4 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Tay đua Javier của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh đoạt áo vàng chung cuộc
.-Ảnh KTĐT

Sáng 30/4, các vận động viên đua chặng cuối cùng (chặng 16) của cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31, từ Bảo Lộc về Thành phố Hồ Chí Minh với cự ly cự ly 168 km. Kết quả vận động viên Nguyễn Thành Tâm đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang xuất sắc về nhất. Tại đích đến của chặng cuối cùng trưa ngày 30/4 lịch sử, vận động viên Nguyễn Thành Tâm cho biết: “Để thắng chặng này thì các đồng đội của tôi đã đua cật lực từ 30-40km trước đích để hỗ trợ tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì rất nhiều lần tham dự cúp Truyền hình. Tâm muốn gửi thông điệp đến các anh chị em đam mê bộ môn xe đẹp hãy phát triển phong trào xe đạp mạnh mẽ hơn.”

Trong khi đó, về đích thành công ở chặng cuối, tay đua Javier Sarda Perez (đội Thành phố Hồ Chí Minh - Anh văn Hội Việt Mỹ) bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc. Giải năm nay có tổng cộng 16 chặng, lộ trình gần 2.000 km, đi qua nhiều tỉnh, thành phố kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác