(VOV5) - Hàng loạt trường phổ thông dân tộc nội trú khởi công vùng biên giới, nâng cơ hội học tập cho học sinh dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách giáo dục vùng sâu, xa.
Mỗi ngôi trường mới mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giúp các em đến gần hơn với ước mơ học chữ, học nghề, lập nghiệp.
Ngày 16/11, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được khởi công xây dựng tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai. Các công trình sẽ tạo nền tảng học tập ổn định, bền vững cho trên 7000 học sinh vùng biên giới Gia Lai, phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số. Dự án được triển khai theo chương trình đầu tư 248 trường học ở biên giới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn biên cương của Tổ quốc.
T
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đơn vị làm lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Thảo/VOV |
ại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Các cháu yên tâm học hành ở trường mới đó là mục tiêu của Bộ Chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực ở biên cương Tổ quốc. Các cháu sau này trưởng thành quay trở lại xây dựng quê hương, giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn".
Cùng ngày, tại lễ khởi công đến khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định: "Các công trình được xây dựng không vì mục đích lợi nhuận, mà tạo nên diện mạo mới cho vùng biên cương, góp phần nâng cao dân trí của đồng bào và nâng bước các em đến trường".
Các công trình khang trang đem đến niềm vui lớn cho thầy và trò ở những vùng biên cương Tổ quốc. Thầy giáo Nguyễn Văn Khiển, hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Văn Tiên, tỉnh Lào Cai, nơi có điểm trường Đá Đỏ vừa được khánh thành ngày 18/11 từ kết quả phối hợp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Quỹ xã hội Bảo An, chia sẻ: "Phụ huynh phấn khởi, học sinh phấn khởi, các thầy cô giáo cũng rất phấn khởi vì có những lớp học vừa khang trang, vừa an toàn, lại vừa đáp ứng các yêu cầu của giáo dục. Điện, ánh sáng đầy đủ, lớp học rộng rãi, thoáng mát, có cả chỗ để tập văn nghệ, có cả chỗ để vui chơi. Ánh mắt, gương mặt của các cháu học sinh rất hân hoan, phấn khởi, đó là điều nhà trường mừng nhất".
Tính đến nay, cả nước đã khởi công 100 trường phổ thông liên cấp trong tổng số 248 trường nội trú ở các xã biên giới. Các công trình không chỉ là nơi học tập, rèn luyện của học sinh mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.