(VOV5) - Không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” thu hút đông đảo công chung tham quan với tiết mục hát xoan.
Không chỉ giới thiệu các hiện vật lịch sử, thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, tham gia trưng bày tại Triển lãm thành tựu Đất nước, diễn ra ở Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), tỉnh Phú Thọ còn mang đến các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, phản ánh nét đẹp văn hoá địa phương đến công chúng tham quan.
Nhiều hình ảnh tư liệu, hiện vật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ của quân dân tỉnh Phú Thọ được giới thiệu tại gian trưng bày. Ảnh: Thuỷ Tiên/VOV1 |
Tại sảnh 7, nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), không gian trưng bày của tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Phú Thọ - 80 năm vững bước phát triển và hội nhập” thu hút đông đảo công chung tham quan với tiết mục hát xoan, nét đẹp văn hoá đặc sắc của tỉnh Phú Thọ, loại hình được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương, cán bộ thuộc Trung tâm Văn hóa thông tin điện ảnh tỉnh Phú Thọ, người trực tiếp tham gia trình diễn hát xoan, cho biết: “Chúng tôi đem đến không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ trình diễn hát xoan cổ. Hát xoan hay còn được gọi là khúc môn Đình hay hát cửa đình và thường được biểu diễn vào dịp mùa xuân. Là một nghệ thuật mà hát được gọi là mộc mạc nhất, cổ xưa nhất của người Việt. Chúng tôi sử dụng giọng ca của chính bản thân mình, cùng với những ca từ rất mộc mạc, để có thể truyền tải lại đời sống, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và những hoạt động hằng ngày trong đời sống của người dân Việt cổ xưa”.
Trình diễn các tiết mục hát xoan tại gian trưng bày. Ảnh: Thuỷ Tiên/VOV1 |
Tiết mục trình diễn hát xoan nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng của đông đảo khách tham quan Triển lãm. Một khán giả chia sẻ:“Tiết mục hát xoan, tôi thấy rất hay, đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Khi các nghệ nhân trình diễn tôi cảm nhận được sâu sắc hơn bản sắc văn hóa của miền đất Phú Thọ".