Hội thảo về Cơ chế Đánh giá thực thi Công ước LHQ về Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

(VOV5) - Công ước UNTOC và các Nghị định thư kèm theo là những công cụ quan trọng trong việc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. 

Ngày 20/5, tại Vienna (Áo), Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Nhóm châu Á – Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc (LHQ) đã phối hợp với Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức Hội thảo trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 34 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và Tư pháp hình sự (CCPCJ 34), Hội thảo có chủ đề: “Cơ chế Đánh giá thực thi Công ước chống Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC): Những bài học và kinh nghiệm từ các quốc gia khu vực châu  Á – Thái Bình Dương”.

Hội thảo về Cơ chế Đánh giá thực thi Công ước LHQ về Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia - ảnh 1Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: baoquocte.vn 

Tại Hội thảo, chuyên gia Việt Nam đóng vai trò chủ trì trình bày kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam cũng như những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Cơ chế Đánh giá Công ước UNTOC.

Phát biểu tại Phiên khai mạc của Khóa họp CCPCJ 34, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng với vai trò Chủ tịch, thay mặt các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh Công ước UNTOC và các Nghị định thư kèm theo là những công cụ quan trọng trong việc đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời khẳng định cam kết của khu vực trong triển khai Cơ chế Đánh giá việc thực thi Công ước UNTOC và các Nghị định thư liên quan nhằm thúc đẩy hơn nữa việc thực hiện Công ước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác