“Hương sắc Việt Nam” giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống

(VOV5) - Tại hội chợ có 315 gian hàng tham gia giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“Hương sắc Việt Nam” giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống  - ảnh 1

Ảnh: daibieunhandan

Tối 4/9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Gala khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2019 (ITE HCMC 2019).

Với chủ đề “Hương sắc Việt Nam – Soulful Vietnam”, Gala khai mạc năm nay không chỉ giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, mà còn truyền tải thông điệp hòa bình và gìn giữ môi trường, cùng nhau dựng xây quốc gia của tương lai, của thế hệ kế thừa. 

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 chính thức diễn ra từ ngày 5 – 7/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Cửa ngõ du lịch đến với châu Á”. Tại hội chợ có 315 gian hàng tham gia (tăng 366% so với năm 2005), giới thiệu về các điểm đến, sản phẩm du lịch của Việt Nam và các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Đặc biệt, khoảng 45 đơn vị tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ mang đến nhiều sản phẩm du lịch như sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch hội nghị/hội thảo, du lịch ẩm thực, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa… hướng đến mục tiêu kết nối di sản. Ngoài ra, những sự kiện bên lề đáng chú ý khác như: Chương trình họp mặt 1.000 Giám đốc Điều hành doanh nghiệp du lịch; Đêm Campuchia; Đêm Khánh Hòa…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác