Lũ ở nhiều địa phương miền Bắc chạm đỉnh lịch sử

(VOV5) - Trong đó Thái Nguyên dự báo ngập 2-3 ngày tới, Bắc Ninh lũ lên nhanh vượt mốc lịch sử 1986.

Theo thông tin của Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tại có 74 xã, phường của bốn tỉnh miền Bắc là Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh và Lạng Sơn ngập nặng, có nơi sâu 3 m, trong đó Thái Nguyên dự báo ngập 2-3 ngày tới, Bắc Ninh lũ lên nhanh vượt mốc lịch sử 1986.

Lũ ở nhiều địa phương miền Bắc chạm đỉnh lịch sử - ảnh 1Trường PT Dân tộc nội trú Na Rì ngập đến tầng 1 khiến hơn 200 học sinh cô lập. Ảnh: VOV

Lũ các sông tiếp tục lên, hoặc đang ở mức cao do mưa lớn hai ngày trước đó. Tại Thái Nguyên, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh lúc 3h sáng qua ở mức 29,9 m, vượt lũ lịch sử năm 2024 tới 1,09 m. Tại Bắc Ninh - tỉnh nằm ở hạ lưu sông Cầu, nước lũ dâng nhanh, dự kiến đạt đỉnh vào sáng nay (09/10); lũ sông Thương tại Cầu Sơn trên báo động ba 2,45 m; tại trạm Phủ Lạng Thương trên mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,23 m.

Tại tỉnh Lạng Sơn, lượng mưa hai ngày qua vào khoảng 180-280 mm. Lũ sông Bắc Khê được cho là "lớn nhất từ trước đến nay", khiến đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến dung tích 4,7 triệu m3, công suất 2,4 MW bị vỡ. Địa phương kịp sơ tán, di dời hơn 800 hộ dân tới vùng an toàn trước khi xảy ra sự cố.

Tại tỉnh Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100-200 mm trong hai ngày qua làm xuất hiện lũ trên sông Bằng, sông Hiến, tràn vào nhà dân và khiến 5.000 hecta lúa và hoa màu ngập úng, một số đoạn quốc lộ, tỉnh lộ sạt lở ách tắc giao thông.

Tổng cộng, mưa lũ đã làm 8 người chết và 5 người mất tích, 7 người bị thương. Gần 17.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên gần 5.100, Cao Bằng gần 7.300; Lạng Sơn 3.000...; 1.600 nhà bị cô lập chủ yếu ở Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác