Ngày Khí tượng Thế giới 23/3: Đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước

(VOV5) - 3 chủ đề này có sự gắn kết chặt chẽ với nhau trong các khía cạnh về môi trường - tài nguyên - sinh thái.

Sáng nay (23/3), tại thành phố Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước Thế giới (22/3), Ngày Khí tượng Thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tại 63 tỉnh, thành phố.

Ngày Khí tượng Thế giới 23/3: Đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước - ảnh 1Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Bộ TN&MT phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 - Ảnh: VGP/Thu Cúc

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết năm nay chủ đề Ngày Nước Thế giới là “Thúc đẩy sự thay đổi”; Ngày Khí tượng Thế giới là “Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau” và chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 là “Thời khắc quan trọng cho Trái đất”.

3 chủ đề này có sự gắn kết chặt chẽ với nhau trong các khía cạnh về môi trường - tài nguyên - sinh thái. Thời tiết, khí hậu và vòng tuần hoàn của nước không phân biệt ranh giới quốc gia. Các thông điệp này nhấn mạnh đây là thời điểm cần thay đổi để đảm bảo các mục tiêu toàn cầu về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước, biến đổi khí hậu; kêu gọi toàn thể cộng đồng hợp tác hành động, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước sự tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác