Người dân cả nước hân hoan đón mừng năm mới

(VOV5) - Nhiều người dân chia sẻ, sau 2 năm dịch COVID-19, để lại những khó khăn của năm cũ, chào đón năm mới một với một tâm thế mới, hy vọng mọi điều tốt lành.

Pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời nhiều tỉnh, thành trong cả nước trong thời khắc chuyển giao năm cũ Nhâm Dần sang năm mới Quý Mão 2023. Hàng triệu người dân đã đổ ra đường đón giao thừa và ngắm pháo hoa.

Trải qua 2 năm dịch bệnh nên phải tạm dừng bắn pháo hoa, Giao thừa năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm cùng nhiều điểm âm nhạc vui chơi giải trí để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, ấm áp. Trong giây phút chuyển giao năm mới, người dân Thủ đô hân hoan, nô nức chào đón phút thiêng liêng Giao thừa để bước vào một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực với nhiều hy vọng may mắn, thành công hơn năm cũ.

Người dân cả nước hân hoan đón mừng năm mới - ảnh 1Tại Hà Nội như mọi năm, điểm bắn pháo hoa ở Hồ Hoàn Kiếm luôn thu hút lượng lớn người dân đến xem và đón giao thừa. Ảnh: VOV

Tại thành phố Hồ Chí Minh, các địa điểm có thể ngắm pháo hoa ở khu vực trung tâm đông nghịt người. Đặc biệt, khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng

Thành phố Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính huyện Hoà Vang, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Tỉnh Quảng Bình tổ chức bắn pháo hoa tại địa điểm cầu Nhật Lệ 1 và công viên hồ Đồng Sơn, thuộc thành phố Đồng Hới. Mặc dù tiết trời se lạnh nhưng hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch đã tập trung quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) xem những màn pháo hoa đẹp mắt. Tỉnh Bình Dương tổ chức bắn pháo hoa ở 8 địa điểm trong toàn tỉnh.

Người dân cả nước hân hoan đón mừng năm mới - ảnh 2Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: VOV

Trong khi đó, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào thời khắc chuyển giao sang năm Quý Mão 2023 đã làm nức lòng người dân phố núi. Hàng nghìn người dân Đắk Lắk đêm qua đã đổ về quảng trường 10 -3, trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Người dân cả nước hân hoan đón mừng năm mới - ảnh 3Đà Nẵng bắn pháo hoa tại 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trung tâm hành chính huyện Hoà Vang, Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Ảnh: VOV

Nhiều người dân chia sẻ, sau 2 năm dịch COVID-19, để lại những khó khăn của năm cũ, chào đón năm mới một với một tâm thế mới, hy vọng mọi điều tốt lành.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác