Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: công tác phòng, chống bão Kalmaegi phải được đặt trong tình huống khẩn cấp

(VOV5) - “Đặt công tác phòng, chống bão Kalmaegi (bão số 13) trong 'tình trạng khẩn cấp hơn”. 

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia tại  cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với bão Kalmaegi diễn ra sáng nay (05/11), tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: công tác phòng, chống bão Kalmaegi phải được đặt trong tình huống khẩn cấp - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Phương Thoa/VOV

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị báo cáo công tác chuẩn bị ứng phó bão theo phương án 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết: "Tỉnh đã cấm tàu ra khơi từ ngày 4/11, tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền vào các khu neo đậu an toàn."

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường công tác dự báo, cập nhật thông tin liên tục, chi tiết theo từng giai đoạn của bão. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương phải làm việc ngay với Quân đội để xác định lực lượng, quân số, phương tiện để ứng phó: "Công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn thành trước 19h ngày 6/11 ở khu vực ven biển chịu triều cường và các vùng núi cao, chia cắt, sạt lở. hiện nay có hai khu vực là khu vực mà triều cường và vùng nước ven biển vùng bán kính bị ảnh hưởng trực tiếp của Trung tâm bão, khu vực liên quan đến di dời dân ở vùng núi cao chia cắt."

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: công tác phòng, chống bão Kalmaegi phải được đặt trong tình huống khẩn cấp - ảnh 2Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Phương Thoa/VOV

Phó Thủ tướng yêu cầu cấm 100% tàu, bè ra khơi; bảo đảm thông tin liên lạc, trong đó có điện thoại vệ tinh tại các điểm xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập, hạ tầng điện, hạ tầng thông tin liên lạc chưa bảo đảm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác