Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn

(VOV5) - Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác tiếp tục di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Tiếp tục thông tin về việc triển khai công tác cứu hộ ở khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 13/10, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi đặt Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn để chỉ đạo công tác cứu nạn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên các chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu nạn. - Nguồn: VOV 

Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, Phó Thủ tướng và Đoàn công tác tiếp tục di chuyển bằng ô tô về khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và Đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết và khối lượng đất đá sạt lở rất lớn. Bộ đội công binh đang dùng mọi phương tiện để mở đường vào khu vực Nhà máy thủy điện, hiện các lực lượng còn cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 2km.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt ở trụ sở UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương chỉ đạo triển khai các phương án sớm tiếp cận hiện trường vụ lở đất ở khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ cũng đang được xem xét.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác