(VOV5) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số Koto hiện nay có diễn biến phức tạp, khó dự báo, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình tự nhiên bất thường là rất lớn.
Sáng nay (26/11), tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với bão Koto (bão số 15). Cuộc họp kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại 6 tỉnh, thành, gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng do đợt bão, lũ vừa qua - Ảnh: VGP/Minh Khôi |
Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh bão số Koto hiện nay có diễn biến phức tạp, khó dự báo, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình tự nhiên bất thường là rất lớn. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: “Các địa phương ở khu vực miền núi, dễ sạt lở, tiếp tục duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải yêu cầu các địa phương báo cáo về việc xây dựng các bản đồ dự báo ngập lụt, bản đồ sạt lở, lũ ống, lũ quét, tai biến địa chất.”
Cùng với đó, phải phân công rõ trách nhiệm từng lực lượng tham gia “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, và hậu cần tại chỗ); rà soát toàn bộ các tuyến thường xuyên sạt lở, đề xuất giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm bảo đảm an toàn lâu dài; kiểm tra, đánh giá toàn diện hệ thống hồ đập thủy lợi, thủy điện…
Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng… cho biết hiện, các tỉnh đang tập trung toàn bộ lực lượng để khắc phục hậu quả mưa lũ; ưu tiên cứu trợ, giải quyết chỗ ở tạm cho người dân, khắc phục hạ tầng, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo người dân không bị đói, rét. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Hồ Thị Nguyên Thảo, cho biết: “Để ứng phó với cơn bão số 15, chúng tôi tổ chức thông tin kịp thời đến các địa phương về diễn biến tình hình của bão; ban hành lệnh vận hành các hồ thủy điện trong vùng hạ du sông Ba. Bên cạnh đó, phối hợp với Gia Lai điều tiết đưa mực nước hồ chứa, hồ thủy điện về quy trình đón lũ. Đối với tàu thuyền, tỉnh đã yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, phải thông báo cho tàu, thuyền di chuyển đến nơi tránh trú và neo đậu an toàn".