(VOV5) - Tại tỉnh Khánh Hòa, đã có 54 xã, phường với 162 điểm ngập lụt. Nước lũ chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại.
Gần 1 tuần qua, tại khu vực Trung Bộ đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao khiến ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và của tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Hiện Chính phủ, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cố gắng hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, nhất là về người.
Bộ đội đưa nhân dân ra khỏi vùng lũ. Ảnh: qdnd.vn |
Tính đến 6h30 sáng nay (21/11), tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có hơn 50 người thiệt mạng và mất tích do lũ lụt; trên 68.000 ngôi nhà bị ngập sâu; nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập; thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nghiêm trọng.
Hiện, lực lượng vũ trang đang triển khai tối đa quân số và phương tiện để tiếp cận các khu vực ngập sâu. Quân đội, công an và biên phòng đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô, xuồng máy, máy bơm, máy phát điện, nhà bạt, phao cứu sinh… Bộ Quốc phòng cũng chuẩn bị vị trí cất hạ cánh trực thăng phục vụ cứu nạn. Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết: “Hiện nay, Bộ Quốc Phòng đã điều động máy bay của Sư đoàn 370 và Sư đoàn 372 để bốc hàng tại Ninh Thuận, Cam Ranh và Tuy Hòa bay đến các vùng ngập trũng, lụt mà hiện nay chúng ta chưa đưa người dân ra bên ngoài mà cần phải cứu đói.”
Tại tỉnh Khánh Hòa, đã có 54 xã, phường với 162 điểm ngập lụt. Nước lũ chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều trở ngại. Thế nhưng, hàng chục lượt xuồng máy, ca nô cứu hộ và xe tải gầm cao vẫn kiên trì vượt dòng nước mạnh để tiếp cận từng khu vực. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu các lực lượng tiếp tục huy động tối đa phương tiện để đảm bảo tiếp cận nhanh nhất các khu vực còn ngập sâu; đồng thời điều chuyển ngay kinh phí về địa phương để mua nhu yếu phẩm thiết yếu: “Sở Công thương huy động lương thực, bánh mì, sữa, nước. Các lực lượng cơ động, vừa đưa dân ra vừa cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con. Huy động tối đa phao, bè để đưa bà con nhân dân ra vùng an toàn.”
Còn tại tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có hơn 39 nghìn lượt nhà bị ngập, gần 11.600 hộ bị cô lập, nhiều xã vẫn ngập sâu. Hiện, lực lượng chức năng đã di dời gần 10 nghìn nhân khẩu, cứu hơn 500 người khỏi vùng nguy hiểm. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh đang ưu tiên tối đa nhân lực để mở các hướng tiếp cận, không để người dân bị cô lập quá lâu trong vùng nước xiết: “Huy động tối đa tất cả các lực lượng và toàn xã hội để giúp dân, phương châm 4 tại chỗ. Người dân giúp với người dân trên địa bàn bằng các thuyền nhỏ, các thuyền thúng để hỗ trợ dân di dời lên cao.”
Trong tình hình hiện nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các lực lượng tập trung tối đa cứu dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu nước và rét lạnh. Phương châm đặt ra cho toàn bộ lực lượng là “hành động nhanh nhất, mạnh nhất, quyết liệt nhất”.
Ngay trong sáng nay (21/11), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng (trên 26,5 triệu USD) cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai.