Tàu du lịch cao cấp đưa du khách quốc tế trở lại Việt Nam sau 2 năm

(VOV5) - Khách tàu biển quay trở lại là tín hiệu đáng mừng và ngành du lịch TPHCM cũng xác định đây là nguồn khách quan trọng, tiềm năng. 
Tàu du lịch cao cấp đưa du khách quốc tế trở lại Việt Nam sau 2 năm - ảnh 1Du thuyền cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) là du thuyền đầu tiên trở lại TP. Hồ Chí Minh bằng đường biển kể từ khi ngành du lịch chính thức mở cửa trở lại -Ảnh: Bình An/nld.com.vn

Ngày 2/10, du thuyền cao cấp Le Lapérouse của hãng Ponant (Pháp) đưa 100 du khách gồm các quốc tịch Pháp, Mỹ, Đức,… đến TPHCM, sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID – 19. Trong thời gian lưu trú 3 ngày ở TPHCM, đoàn khách sẽ tham quan một số điểm đến nổi tiếng tại trung tâm TPHCM, như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TPHCM, thưởng thức ẩm thực đêm trên sông Sài Gòn…

Đây là đoàn khách tàu biển đầu tiên đến TPHCM sau khi ngành du lịch chính thức mở cửa đón khách quốc tế sau dịch Covid-19 vào tháng 3 năm nay. Để đón được đoàn khách này, các hãng lữ hành đã có thời gian dài chuẩn bị. Dự tính, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch TPHCM tiếp tục đón khoảng vài đoàn khách tàu biển lớn (200-300 khách) tới tham quan.

Tàu du lịch cao cấp đưa du khách quốc tế trở lại Việt Nam sau 2 năm - ảnh 2Bên trong du thuyền cao cấp - Ảnh: Bình An/nld.com.vn

Khách tàu biển quay trở lại là tín hiệu đáng mừng và ngành du lịch TPHCM cũng xác định đây là nguồn khách quan trọng, tiềm năng. Với những phân khúc khách khác nhau, ngành du lịch đã chuẩn bị hàng loạt các sản phẩm phù hợp để phục vụ du khách. Chẳng hạn như đưa khách tham quan một số danh thắng đặc trưng của TPHCM, mua sắm tại các trung tâm thương mại, trải nghiệm ẩm thực đêm… Mục tiêu, hướng đến sự an toàn, hài lòng của du khách khi đến TPHCM.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác