Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Estonia

(VOV5) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Estonia, trưa 6/6, tại Thủ đô Tallinn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng khẳng định hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại hai nước. Việt Nam mong muốn Estonia đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giúp các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với thị trường Bắc Âu và Liên minh Châu Âu. Hai bên nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác du lịch, văn hóa.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Estonia - ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí về sự cần thiết của đoàn kết quốc tế và thượng tôn pháp luật và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Về các vấn đề biển và đại dương trong đó có Biển Đông, hai bên ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các quốc gia ven biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Kết thúc cuộc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết và trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Estonia và Bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và kinh tế số giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Tư pháp và Chuyển đổi số Estonia.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Estonia - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Estonia Kristen Michal. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Sau hội đàm, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Kristen Michal nêu rõ yếu tố then chốt làm nên thành công của Estonia là hệ thống thương mại tự do dựa trên luật lệ. Thủ tướng Kristen Michal tin tưởng các quốc gia cùng chung niềm tin vào thương mại toàn cầu và được điều tiết thì cần hợp tác chặt chẽ với nhau.

Về phần mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên ký kết hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, qua đó, tạo động lực cho sự phát triển về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác