(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn cấp cứu trợ, bảo vệ tính mạng người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung; huy động tối đa quân, công an và vật tư thiết yếu.
Chiều qua 20/11 (giờ địa phương), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia sẻ với chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. "Xin chia sẻ với lại đồng bào và cấp ủy chính quyền địa phương đang chịu hậu quả nặng nề của bão lũ lần này và đặc biệt gửi lời chia buồn, thăm hỏi đến các gia đình có người thân đã mất và đang mất tích. Công việc đầu tiên, quan trọng nhất hiện nay là công việc cứu người, làm sao bảo vệ tính mạng của người dân trong lúc này là quan trọng nhất và tiếp tục tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người quá cố ra đi trong thảm họa thiên tai. Đặc biệt những nơi bị chia cắt, cần phải có cách tiếp cận ngay về lương thực, thực phẩm, nước uống, các loại thuốc men."
Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa các lực lượng (quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác), huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần, phải tiếp cận được những nơi bị chia cắt, những nơi có người cần cứu trợ ngay trong đêm 20/11: "Cứu trợ ngay lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Đề nghị tiếp tục sản xuất lương khô, tìm mọi cách chuyển đến 4 tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa. Dùng máy bay trực thăng UAV để cứu đói, vận chuyển lương thực ngay đến nơi chia cắt. Khắc phục ngay chỗ ở cho người dân. Sập nhà, mất nhà thì ngay lập tức khắc phục chỗ ở tạm, bố trí nơi có thể bố trí được."
Thủ tướng cũng yêu song song với khắc phục hậu quả, cần khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh, việc làm, sinh kế cho người dân; có chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng cho người dân, doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Thủ tướng tiếp tục kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào cả nước, những nhà hảo tâm, giúp đỡ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với tất cả khả năng có được.
Trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp ngay gạo, Bộ Y tế xuất cấp vật tư y tế, hóa chất… cho các tỉnh. Quân đội và Công an huy động lực lượng, phương tiện để vận chuyển. Bộ Tài chính cân đối việc hỗ trợ cho các địa phương, hoàn thành trước 8h sáng nay (21/11). Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng trực tiếp đi chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.
Tính đến 22h tối qua (20/11), đã có 50 người chết và mất tích; 167 nhà bị hư hỏng, gần 51.140 nhà ngập; Tính đến 6h30 sáng nay (21/11), đã có 52 người chết và mất tích; 168 nhà bị hư hỏng; trên 68.000 nhà bị ngập; các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã. Về nông nghiệp, hơn 13.000 ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; trên 30.730 gia súc, gia giầm bị chết, cuốn trôi. Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 64.500 lượt cán bộ, chiến sỹ, hơn 440 lượt phương tiện; Bộ Công an đã huy động trên 41.000 cán bộ chiến sỹ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, hơn 3.200 lượt phương tiện triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.