Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu người có công quận Hải Châu, Đà Nẵng

(VOV5) - Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự hy sinh xương máu, đóng góp công sức của người có công với cách mạng quận Hải Châu trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu người có công quận Hải Châu, Đà Nẵng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Chiều 6/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng quận Hải Châu (TP Đà Nẵng). 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự hy sinh xương máu, đóng góp công sức của người có công với cách mạng quận Hải Châu trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thủ tướng nêu rõ, người cán bộ cách mạng cần luôn gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu người có công quận Hải Châu, Đà Nẵng - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng có thành công như ngày nay là nhờ sự đóng góp của những người có công với cách mạng, Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn có nhiều chính sách, pháp luật để người có công với cách mạng có cuộc sống tốt hơn. Thủ tướng cũng mong muốn các gia đình người có công với cách mạng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ gìn phẩm chất, tiếp tục là tấm gương quý để giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng phong trào ở địa phương.  

Thủ tướng lưu ý chính quyền quận Hải Châu cần tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; làm tốt các chính sách chăm sóc người có công với cách mạng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác