Triển lãm ảnh về nạn nhân chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam

(VOV5) - Các tác phẩm ảnh, bức họa cũng thể hiện rõ những chứng tích tội ác mà chiến tranh đã gây ra cho người dân vô tội tại Nhật Bản và Việt Nam. 

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cùng Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và Khinh khí (Gensuikyo), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức khai mạc Triển lãm “Ảnh về nạn nhân chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam”.

Triển lãm ảnh về nạn nhân chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam - ảnh 1 Khách tham quan triển lãm ảnh về nạn nhân chiến tranh tại Nhật Bản và Việt Nam.

Triển lãm có gần 50 bức ảnh màu, đen trắng và bản trích có nội dung phản ánh về những thiệt hại vô cùng to lớn, những hậu quả lâu dài mà những nạn nhân của hai cuộc chiến ở Việt Nam và Nhật Bản phải gánh chịu. Các tác phẩm ảnh, bức họa cũng thể hiện rõ những chứng tích tội ác mà chiến tranh đã gây ra cho người dân vô tội tại Nhật Bản và Việt Nam. 

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 24/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác