Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đang trong giai đoạn “quản lý bền vững” đối với dịch COVID-19

(VOV5) - Cách đây 3 năm Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, là đại dịch toàn cầu. 

Sau 3 năm, những tín hiệu tích cực cho một cuộc sống bình thường mới đã xuất hiện nhờ những nỗ lực kiểm soát đại dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đánh giá về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam trong thời gian qua, bà Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam đang trong giai đoạn “quản lý bền vững” đối với đại dịch COVID-19 khi số ca mắc báo cáo hằng ngày rất thấp và không có trường hợp tử vong do COVID-19 trong hơn hai tháng qua.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam: Việt Nam đang trong giai đoạn “quản lý bền vững” đối với dịch COVID-19 - ảnh 1Cận cảnh lấy vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Trước đó, từ đầu đại dịch, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp xã hội và y tế công cộng mạnh mẽ và hiệu quả để ứng phó với COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất khu vực. Về công tác tiêm phòng COVID-19, bà Angela Pratt cho rằng Việt Nam đã tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 liều cơ bản vào năm 2021 và 2022 với tốc độ và quy mô “đáng kinh ngạc” và đây là một trong những câu chuyện thành công lớn về ứng phó với COVID-19 của Việt Nam.

Nhận định về tình hình thời gian tới, đại diện WHO cho rằng việc ứng phó hiệu quả với COVID-19 vẫn là thách thức với nhiều quốc gia. Đối với Việt Nam, cần duy trì sự chuẩn bị sẵn sàng; rà soát lại kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đại dịch quốc gia. Bà Angela Pratt tin tưởng với kinh nghiệm trong ba năm qua, Việt Nam sẽ sẵn sàng ứng phó với các đợt bùng phát trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác