Viện Nghiên cứu Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển

(VOV5) - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu, có giá trị về các vấn đề nổi bật của nhóm nước và một số quốc gia của ASEAN.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi giai đoạn, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nằm trong nhóm các tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Việt Nam gặt hái được kết quả nhất định trong việc nghiên cứu khoa học, tư vấn, chính sách cho Đảng và Nhà nước các vấn đề về Đông Nam Á và ASEAN.

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển - ảnh 1PGS,TS Nguyễn Huy Hoàng phát biểu.

Trong phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (1973 - 2023), diễn ra sáng ngày 26/06, tại Hà Nội. PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, cho biết: "Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Việc nghiên cứu khoa học, tư vấn, chính sách cho Đảng và Nhà nước các vấn đề về Đông Nam Á và ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng".

Viện cũng đã phát triển mạng lưới ở hầu hết các nước ASEAN và một số nước Đông Á, Nam á và các khu vực khác trên thế giới: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì và phát triển Viện thành một trung tâm nghiên cứu uy tín hàng đầu trong nước và khu vực, thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức khoa học, cũng như các viện nghiên cứu, các trường đại học trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho Đảng và Nhà nước trong hoạch định chính sách quan hệ quốc tế và mở rộng hội nhập khu vực và toàn cầu”.

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển - ảnh 2Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu, có giá trị về các vấn đề nổi bật của nhóm nước và một số quốc gia của ASEAN, như: các nước hải đảo, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar: “Di cư và chuyển đổi lối sống – Trường hợp cộng đồng người Việt ở Lào”; "Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ”; “Cộng đồng người Việt ở Campuchia"; “Một số vấn đề xu hướng chính trị kinh tế ở CHDCND Lào trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI”; “Việt Nam - Lào - Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển”,

Kết quả của các công trình nghiên cứu này đóng góp rất lớn cho Đảng và Nhà nước trong việc ban hành và thực thi các chính sách liên quan. Ngoài ra, còn có các công trình nghiên cứu về các nước hải đảo và những vấn đề liên quan khác về Singapore, Malaysia, Philipines, Indonesia, Brunei…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác