(VOV5) - Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cộng đồng toàn cầu trong xây dựng các giải pháp bền vững, vì một tương lai không đói nghèo và phát triển hài hòa với thiên nhiên.
Ngày 3/7, bên lề Khóa họp lần thứ 59 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva phối hợp với Phái đoàn Bangladesh, Mexico và Hà Lan đồng tổ chức sự kiện với chủ đề “Chuyển đổi hệ thống lương thực để thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quyền lương thực: Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn”.
Ông Lê Minh Tuấn, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong thúc đẩy hệ thống lương thực bền vững - Ảnh: baoquocte.vn |
Tại sự kiện, ông Lê Minh Tuấn, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong thúc đẩy hệ thống lương thực bền vững, tiêu biểu là Chương trình phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
Ông nhấn mạnh chương trình không chỉ hướng tới nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường và giảm phát thải, mà còn góp phần đảm bảo quyền lương thực, đặc biệt cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và người nghèo.
Quang cảnh sự kiện - Ảnh: baoquocte.vn |
Với tư cách là thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 - 2025 và là quốc gia đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng toàn cầu trong xây dựng các giải pháp bền vững, lấy con người làm trung tâm, vì một tương lai không đói nghèo và phát triển hài hòa với thiên nhiên.