(VOV5) - Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành điểm đến du lịch y tế hấp dẫn nhờ nền y học hiện đại, cổ truyền giàu bản sắc và thị trường tăng trưởng mạnh.
Sáng 26/8, tại phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch y tế gắn với phát triển bền vững.
Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu đến từ cac bộ, sở, ngành liên quan và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các tỉnh, thành và khối y tế tư nhân.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM |
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Việt Nam có đủ điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch y tế với hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng hiện đại; nhiều kỹ thuật y học tiên tiến; nền y học cổ truyền lâu đời, giàu bản sắc văn hóa, mang lại tiềm năng phát triển những sản phẩm trị liệu, nghỉ dưỡng độc đáo mà ít quốc gia nào có được. Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án phát triển du lịch y tế và dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025–2030, đặt mục tiêu Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: "Hệ thống chính sách, pháp lý cần được hoàn thiện, trong đó có cơ chế visa y tế, khuyến khích hợp tác công - tư linh hoạt, huy động mạnh mẽ sự tham gia của khu vực tư nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị. Một chiến lược quảng bá đồng bộ, hiện đại, gắn với việc xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch y tế cũng phải được triển khai quyết liệt, để Việt Nam được nhận diện rộng rãi trên bản đồ y tế – du lịch toàn cầu".
Gần 200 đại biểu đến từ các bộ, sở, ngành liên quan và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các tỉnh, thành và khối y tế tư nhân tới tham dự hội nghị. Ảnh: Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM |
Theo báo cáo, thị trường du lịch y tế toàn cầu năm ngoái đạt 100 tỷ USD, với mức tăng trưởng hằng năm từ 15 đến 25%. Tại Việt Nam, quy mô thị trường đạt khoảng 700 triệu USD trong năm ngoái và dự báo có thể đạt gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18%/năm. Những con số này cho thấy tiềm năng to lớn và dư địa bứt phá mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực này.