(VOV5) - Việt Nam nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, khẳng định mọi quốc gia đều có trách nhiệm chung trong việc phòng chống và giảm thiểu biến đổi khí hậu.
Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ngày 23/7 đã công bố ý kiến tư vấn nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo vệ hệ thống khí hậu và môi trường. ICJ đưa ra ý kiến tư vấn sau hơn 2 năm thực hiện các quy trình tố tụng - bao gồm rà soát hệ thống luật pháp quốc tế hiện hành, xem xét ý kiến của các nước, tổ chức khu vực và quốc tế gửi đến Toà bằng văn bản và trình bày tại phiên điều trần hồi tháng 12 năm ngoái, tại La Haye (Hà Lan).
Toàn cảnh phiên họp công bố ý kiến tư vấn của ICJ. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN |
Là thành viên của Nhóm nòng cốt gồm 18 quốc gia, Việt Nam đã tham gia ngay từ đầu trong quá trình xây dựng, vận động và thúc đẩy Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 77/276 đề nghị ICJ cung cấp ý kiến tư vấn. Sau khi Nghị quyết được thông qua, Việt Nam lần đầu tiên tham gia đầy đủ các bước thủ tục xin ý kiến tư vấn tại ICJ. Việt Nam cũng đã chủ trì tổ chức nhiều hội thảo, phiên thảo luận nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương chuẩn bị ý kiến gửi lên ICJ qua đó, thúc đẩy tiếng nói chung của nhóm các nước đang phát triển trong tiến trình pháp lý quan trọng này.
Trong các phát biểu và văn bản đệ trình, Việt Nam nhất quán đề cao luật pháp quốc tế, khẳng định mọi quốc gia đều có trách nhiệm chung trong việc phòng chống và giảm thiểu biến đổi khí hậu theo các điều ước quốc tế liên quan, yêu cầu công nhận quyền của các nước bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu, tính đến sự khác biệt về lịch sử phát thải và năng lực quốc gia, bảo đảm đúng nguyên tắc công bằng, trách nhiệm chung nhưng khác biệt trong ứng phó với biến đổi khí hậu.