(VOV5) - Việt Nam khẳng định cam kết trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cũng như quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các chiến lược về chuyển đổi xanh.
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khi trả lời Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về ý nghĩa của Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) đang diễn ra tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN |
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết P4G là Hội nghị cấp cao đa phương đầu tiên trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững mà Việt Nam đăng cai tổ chức. Hội nghị là cơ hội để Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi xanh và bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Đây là dịp để chúng ta khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong phát triển bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Tăng trưởng xanh phải đóng góp vào việc thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội".
Có khoảng 600 đại biểu quốc tế, đến từ hơn 40 quốc gia và tổ chức quốc tế đăng ký tham dự. Về chương trình nghị sự, Việt Nam trao đổi một cách tích cực, tham vấn với các nước thành viên P4G và các nước đối tác để xác định chủ đề của Hội nghị, trong đó lấy chủ đề là chuyển đổi xanh, bền vững và lấy con người làm trung tâm.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Hội nghị dự kiến cũng sẽ thông qua tuyên bố Hà Nội, khẳng định mạnh mẽ các cam kết về tăng trưởng xanh, bền vững, lấy con người làm trung tâm, quyết tâm cùng phối hợp hành động có trách nhiệm nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay. Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công của Hội nghị lần này sẽ mang đến giá trị cho tất cả các bên liên quan, giúp cho cộng đồng quốc tế tìm ra những giải pháp cụ thể hơn nữa cho các thách thức toàn cầu hiện nay".