(VOV5) - Việt Nam đã có bước đi đúng đắn khi mở cửa nền kinh tế thị trường, thiết lập quan hệ với các đối tác kinh tế và thương mại tự do.
Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Hợp tác quốc tế và Thông tin Quốc hội Campuchia Sous Yara đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự dẫn dắt của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã định hướng và đưa Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.
Đánh giá về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua, ông Sous Yara cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi: Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến, xóa bỏ giai cấp nô lệ, giành lại nền độc lập dân tộc; với thắng lợi của chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, tiến tới ký kết Hiệp định Geneve, và Đại thắng mùa Xuân 1975. Đây là minh chứng cho vai trò toàn diện của Đảng Cộng sản đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, giữ vững độc lập và chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Ông Sous Yara, người phát ngôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Hợp tác quốc tế và Thông tin Quốc hội Campuchia trả lời phỏng vấn phóng viên VOV. Ảnh: VOV |
Đặc biệt, Việt Nam đã có bước đi đúng đắn khi mở cửa nền kinh tế thị trường, thiết lập quan hệ với các đối tác kinh tế và thương mại tự do. Điều này khiến Việt Nam trở thành một “con rồng” kinh tế trong khu vực, mang lại niềm tự hào lớn lao cho người dân, mở ra kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.
Đề cập đến quan hệ song phương giữa Việt Nam và Campuchia, ông Sous Yara cho rằng: "Tôi khẳng định và tự hào rằng: Các lãnh đạo đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước Campuchia và đặc biệt là nhân dân Campuchia nhận thấy trong nửa thế kỷ qua, chúng ta rất đoàn kết, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài.
Campuchia - Việt Nam là láng giềng không thể thiếu và là người bạn lâu dài. Điều này rất quan trọng trong sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân và nhân dân, nhà nước – nhà nước và đảng với đảng."