(VOV5) - Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc nỗ lực tối đa để Hội nghị có không khí thảo luận tích cực và đạt được kết quả thực chất, củng cố từng trụ cột của Hiệp ước.
Trong các ngày 24 và 25/11, tại Vienna, Cộng hòa Áo, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực, các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế liên quan có trụ sở tại Vienna. Các hoạt động tham vấn nhằm chuẩn bị nội dung và tiến trình cho Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11.
Việt Nam tham vấn về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11. Ảnh: nhandan.vn |
Phát biểu tại các phiên tham vấn, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh việc đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT là đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với hoà bình và an ninh quốc tế. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đối thoại xây dựng, khuyến khích tinh thần hợp tác, thỏa hiệp và sáng tạo, đồng thời bảo đảm tiến trình tham vấn diễn ra cởi mở, công bằng, thực chất và minh bạch. Đại sứ Đỗ Hùng Việt kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc nỗ lực tối đa để Hội nghị có không khí thảo luận tích cực và đạt được kết quả thực chất, củng cố từng trụ cột của Hiệp ước.
Đại diện các nước, các tổ chức hoan nghênh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026. Nhiều nước kêu gọi Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, có cách tiếp cận cân bằng, xây dựng và thực tế; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch để đem lại kết quả thực chất tại Hội nghị. Các đối tác, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ cũng đánh giá cao tinh thần lắng nghe và chủ động của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để đóng góp vào thành công của Hội nghị năm 2026.